24
/
116366
Nga triệu tập đại sứ Mỹ thổi bùng căng thẳng
nga-trieu-tap-dai-su-my-thoi-bung-cang-thang
news

Nga triệu tập đại sứ Mỹ thổi bùng căng thẳng

Thứ 7, 11/09/2021 | 09:10:33
679 lượt xem

Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu đại sứ Mỹ vì cáo buộc can thiệp trước các cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng này.

Theo Bộ Ngoại giao Nga hôm 10-9, Đại sứ John Sullivan đã được cung cấp các "bằng chứng không thể chối cãi" về việc các công ty công nghệ Mỹ vi phạm luật pháp Nga liên quan đến cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 19-9.

Trong cuộc họp với đại sứ Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Nga không thể chấp nhận hành vi can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước này.

Tuy nhiên, phía Nga không chỉ rõ những công ty Mỹ cũng như những vi phạm cụ thể.

Nga triệu tập đại sứ Mỹ thổi bùng căng thẳng - Ảnh 1.

Đại sứ John Sullivan bắt tay Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp năm ngoái. Ảnh: Reuters

Nga gần đây đã tăng cường kiểm soát mạng Internet của ước này và đã tiến hành các hành động pháp lý chống lại các công ty công nghệ nước ngoài liên quan đến các vấn đề nội dung trên mạng.

Đại sứ quán Mỹ tại Nga và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có bình luận về vụ việc.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter cho biết cuộc họp của Đại sứ Sullivan với các quan chức Nga bàn về loạt vấn đề song phương nhằm ủng hộ mong muốn của Tổng thống Joe Biden về mối quan hệ ổn định với Nga. Người phát ngôn này không nhắc tới cáo buộc các công ty Mỹ can thiệp bầu cử Nga.

Trong động thái phản ứng, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, phản đối việc phía Mỹ không nhắc đến cáo buộc can thiệp bầu cử.

Bà Zakharova đăng trên mạng xã hội Telegram: "Lý do duy nhất là hành vi can thiệp bầu cử tại Nga. Chúng tôi hy vọng đây là điều các nhà ngoại giao Mỹ sẽ báo cáo với chính quyền Washington".

Các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ gồm Facebook, Twitter và Google gần đây đối mặt với loạt án phạt do không xóa các nội dung theo yêu cầu của Cơ quan Giám sát Thông tin liên lạc, Công nghệ thông tin và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga, đồng thời không lưu trữ dữ liệu người dùng Nga trên các máy chủ tại nước này.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-trieu-tap-dai-su-my-thoi-bung-cang-thang-20210911080038003.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
275 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
482 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
767 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
839 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
868 lượt xem