24
/
144568
Điều đặc biệt trong hành trình tới Ukraine của thủ tướng Nhật Bản
dieu-dac-biet-trong-hanh-trinh-toi-ukraine-cua-thu-tuong-nhat-ban
news

Điều đặc biệt trong hành trình tới Ukraine của thủ tướng Nhật Bản

Thứ 3, 21/03/2023 | 16:23:28
1,951 lượt xem

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đến Kiev hôm 21-3 để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong chuyến đi được giữ bí mật đến phút cuối.

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), thông tin trên vừa được Bộ Ngoại giao Nhật Bản phát đi vào trưa 21-3. 

Chuyến đi diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Thủ tướng Kishida gặp gỡ người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi ở New Delhi.

Điều đặc biệt trong hành trình tới Ukraine của thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida - Ảnh: NHK

Theo đài NHK, các quan chức chính phủ Nhật Bản đã thuê một chiếc máy bay phản lực - loại mà các thương gia hay thuê để sử dụng - và để nó bay đến Ấn Độ từ sân bay Haneda ở Tokyo vào tối 19-3. Sau đó 3 giờ, một chiếc máy bay của chính phủ đưa ông Kishida đến Ấn Độ một cách chính thức.

Sau khi hoàn thành lịch trình ở Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản đã bí mật lên chiếc chuyên cơ được thuê riêng và bay đến Rzeszow ở Đông Nam Ba Lan, một thành phố nằm sát biên giới với Ukraine. Chiếc máy bay thuê với sức chứa 10 hành khách này được cho là để giảm thiểu đoàn tùy tùng của thủ tướng và kiểm soát chặt chẽ luồng thông tin ra bên ngoài.

Đài truyền hình NTV của Nhật chiếu hình ảnh ông Kishida lên tàu hỏa từ nhà ga Przemysl của Ba Lan để đi đến thủ đô Kiev của Ukraine.

Ông Kishida và ông Zelensky dự kiến thảo luận về sự hỗ trợ của Nhật Bản đối với việc tái thiết Ukraine. Thủ tướng Nhật Bản đã có kế hoạch thể hiện cam kết đó trước hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) được tổ chức tại Hiroshima vào tháng 5 sắp tới.

Ông Kishida là nhà lãnh đạo nước G7 sau cùng đặt chân đến Ukraine sau khi cuộc xung đột của nước này với Nga bắt đầu từ tháng 2 năm ngoái. Một quan chức chính phủ Nhật Bản trước cho biết rất khó để sắp xếp chuyến đi vì lý do an ninh, mặc dù ông Kishida rất muốn. Thủ tướng Nhật nhận được lời mời từ Tổng thống Zelensky hồi tháng 1 năm nay.

Đến nay, Nhật Bản đã viện trợ hơn 7 tỉ USD cho Ukraine.

Theo Anh Thư /NLĐO

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/dieu-dac-biet-trong-hanh-trinh-toi-ukraine-cua-thu-tuong-nhat-ban-20230321154125183.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
312 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
495 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
856 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,083 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,363 lượt xem