24
/
144588
Mỹ - Hàn tính tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có
my-han-tinh-tap-tran-ban-dan-that-quy-mo-lon-chua-tung-co
news

Mỹ - Hàn tính tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có

Thứ 4, 22/03/2023 | 09:00:38
2,118 lượt xem

Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có trong vài tháng tới, giữa lúc căng thẳng ở khu vực đang leo thang.

Mỹ - Hàn tính tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có - 1

Một cuộc tập trận bắn đạn thật của Mỹ và Hàn Quốc vào tháng 8/2022 (Ảnh minh họa: Yonhap).

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/3 thông báo, nước này và Mỹ có kế hoạch tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp "lớn nhất từ trước đến nay" vào tháng 6, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 70 năm 2 quốc gia hình thành mối quan hệ liên minh.

Hàn Quốc cho biết, chương trình trên nhằm mục đích củng cố tình đoàn kết của giữa 2 đồng minh, thể hiện lợi thế công nghệ của quân đội.

Kế hoạch về cuộc tập trận được xem xét trong bối cảnh 2 nước đang gia tăng củng cố sức mạnh răn đe trước tình hình căng thẳng ở khu vực gia tăng với việc Triều Tiên liên tục thử tên lửa và vũ khí trong thời gian qua.

Đối với hoạt động diễn tập dự kiến diễn ra vào tháng 6, hai bên sẽ huy động các thiết bị quân sự công nghệ cao, bao gồm các thiết bị tích hợp cả phương tiện có người lái và không người lái, để chứng minh sức mạnh hỏa lực và khả năng cơ động của liên minh.

Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành gần 10 cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp quy mô lớn, với lần gần nhất vào năm 2017. Hàn Quốc tuyên bố đang lên kế hoạch tổ chức Ngày Lực lượng vũ trang vào cuối tháng 9 với sự tham gia của lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc để thể hiện khả năng răn đe và phản ứng "áp đảo" của liên minh trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên nhiều lần cáo buộc các cuộc tập trận chung mà Mỹ và Hàn Quốc thực hiện là hành vi khiêu khích và việc Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa để phản ứng với mối đe dọa từ các động thái nói trên.

Hàn Quốc và Mỹ đã ký hiệp ước phòng thủ chung, một văn bản nền tảng cho quan hệ liên minh giữa 2 nước, vào tháng 10/1953, sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn 3 tháng trước đó. Chưa có thỏa thuận hòa bình giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên, vì vậy Seoul và Bình Nhưỡng vẫn đang trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật.

Theo Đức Hoàng/Dân trí (nguồn Yonhap)

https://dantri.com.vn/the-gioi/my-han-tinh-tap-tran-ban-dan-that-quy-mo-lon-chua-tung-co-20230322073951748.htm


  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
308 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
494 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
853 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,080 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,362 lượt xem