24
/
153669
Azerbaijan ‘mở chiến dịch chống khủng bố’ ở Nagorno-Karabakh
azerbaijan-mo-chien-dich-chong-khung-bo-o-nagorno-karabakh
news

Azerbaijan ‘mở chiến dịch chống khủng bố’ ở Nagorno-Karabakh

Thứ 4, 20/09/2023 | 11:47:00
2,131 lượt xem

Baku đã tuyên bố thực hiện chiến dịch “chống khủng bố” đối với sự hiện diện quân sự được cho là của Yerevan ở Nagorno-Karabakh.

Khói bốc lên sau khi pháo kích ở ngoại ô Stepanakert, thủ phủ của vùng ly khai Nagorno-Karabakh. (Ảnh: Sputnik)

Ngày 19/9, Bộ Ngoại giao Armenia cáo buộc Azerbaijan tiến hành “một cuộc xâm lược quy mô lớn khác nhằm vào người dân Nagorno-Karabakh”.

Động thái này diễn ra sau khi Baku công bố “các biện pháp chống khủng bố” địa phương trong khu vực tranh chấp.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Armenia lưu ý rằng sự leo thang trong năm 2020 trên toàn khu vực cũng bắt đầu vào tháng 9.

Armenia lên án đối thủ của mình về những diễn biến gần đây nhất và “tội ác hàng loạt” mà nước này cho rằng Azerbaijan đã phạm phải trong cuộc xung đột ba năm trước.

Bộ trên cũng cáo buộc Azerbaijan theo đuổi “thanh lọc sắc tộc” đối với người Armenia sống ở Nagorno-Karabakh.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Azerbaijan tuyên bố phát động một chiến dịch chống lại những gì họ cho là tài sản quân sự của Armenia được triển khai ở Nagorno-Karabakh.

Trong khi đó, phía Armenia phủ nhận việc triển khai bất kỳ đơn vị nào trong khu vực.

Baku cam kết sẽ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự và tuyên bố rằng họ đang tìm cách “ngăn chặn các hành động khiêu khích quy mô lớn” của phía Armenia.

Các quan chức ở Nagorno-Karabakh kêu gọi Azerbaijan thực hiện lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán.

Nga tuyên bố quân đội của họ đang liên lạc với Armenia và Azerbaijan.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả sự leo thang đột ngột trong khu vực là đáng lo ngại, đồng thời lưu ý ưu tiên trước mắt là thuyết phục Baku và Yerevan kiềm chế sử dụng vũ lực.

Ông nói thêm rằng có một cơ hội thực sự để đạt được một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

Ông Peskov cũng nhấn mạnh lực lượng Azerbaijan có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho dân thường ở Nagorno-Karabakh.

Nagorno-Karabakh tách khỏi Baku vào những ngày cuối cùng của Liên Xô. Người dân tộc Armenia trong khu vực tham gia một cuộc chiến tranh toàn diện để giành độc lập vào những năm 1990 và có quan hệ chặt chẽ với Yerevan.

Xung đột năm 2020 là cuộc đụng độ lớn thứ 2 ở Nagorno-Karabakh. Nó kết thúc với việc Azerbaijan giành được quyền kiểm soát một phần đáng kể các vùng lãnh thổ bị mất trước đó. Lệnh ngừng bắn do Nga làm trung gian, chấm dứt xung đột, mở đường cho việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga tới khu vực tranh chấp.

Baku tuyên bố họ hiện đang tìm cách thực thi các điều khoản của thỏa thuận 3 bên với Yerevan và Moscow về sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Các chỉ huy lực lượng Nga đóng quân trong khu vực đã được thông báo về ý định của họ.

Theo Hải Yến/ GD&TĐ

https://giaoducthoidai.vn/azerbaijan-mo-chien-dich-chong-khung-bo-o-nagorno-karabakh-post654715.html

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
277 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
464 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
820 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,041 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,332 lượt xem