24
/
153744
Hàn Quốc cảnh báo Nga và Triều Tiên
han-quoc-canh-bao-nga-va-trieu-tien
news

Hàn Quốc cảnh báo Nga và Triều Tiên

Thứ 5, 21/09/2023 | 16:57:00
1,953 lượt xem

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 20-9 cho rằng nếu Nga giúp Triều Tiên tăng cường các chương trình vũ khí để đổi lấy sự hỗ trợ trong cuộc xung đột ở Ukraine thì đó sẽ là hành động khiêu khích trực tiếp

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York - Mỹ, Tổng thống Yoon cho biết kịch bản như vậy sẽ đe dọa hòa bình và an ninh không chỉ của Ukraine mà còn của Hàn Quốc. 

Thêm vào đó, theo ông Yoon, chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên không chỉ là mối đe dọa hiện hữu đối với Hàn Quốc mà còn là thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên toàn cầu.

Ông Yoon nhấn mạnh: "Hàn Quốc cùng với các đồng minh và đối tác của mình sẽ không để yên".

Hàn Quốc cảnh báo Nga và Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York - Mỹ hôm 20-9. Ảnh: Reuters

Ông Yoon đưa ra bình luận này ngay khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trở về Bình Nhưỡng sau chuyến đi kéo dài một tuần đến Nga. Trong cuộc gặp ở Nga, ông Kim và Tổng thống Vladimir Putin cam kết tăng cường hợp tác quân sự.

Theo hãng tin Reuters, cả Seoul và Washington đều bày tỏ lo ngại Nga có thể đang cố mua đạn dược từ Triều Tiên để bổ sung cho kho dự trữ bị suy giảm trong khi Bình Nhưỡng muốn có sự trợ giúp về công nghệ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: "Bất kỳ hoạt động nào hỗ trợ chương trình vũ khí của Triều Tiên đều bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Tổng thống Putin đã nói rằng Nga, một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, sẽ không bao giờ vi phạm bất cứ quy định nào".

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Nga muốn mở rộng quan hệ với Triều Tiên trên mọi lĩnh vực có thể. Trước đó một ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin triệu tập đại sứ Nga để thúc giục Moscow từ bỏ bất kỳ thỏa thuận vũ khí tiềm năng nào với Triều Tiên, cảnh báo về "những hậu quả rõ ràng".

Trợ lý tổng thống Hàn Quốc cũng cho rằng nước này đang thảo luận với Mỹ và các nước khác để áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với Nga và Triều Tiên.

Theo Xuân Mai/ NLĐ

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/han-quoc-canh-bao-nga-va-trieu-tien-20230921084458784.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
375 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
569 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
931 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,160 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,432 lượt xem