24
/
153766
Ukraine đồng ý xuất khẩu ngũ cốc sang Slovakia
ukraine-dong-y-xuat-khau-ngu-coc-sang-slovakia
news

Ukraine đồng ý xuất khẩu ngũ cốc sang Slovakia

Thứ 6, 22/09/2023 | 07:24:30
2,123 lượt xem

Ukraine đồng ý thiết lập hệ thống cấp phép xuất khẩu ngũ cốc sang Slovakia và thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt các hạn chế ngũ cốc Ukraine của Ba Lan.

Nông dân Bulgaria dừng máy kéo, biểu tình việc chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine ở làng Dolni Bogrov, gần thủ đô Sofia hôm 19-9 - Ảnh: AFP

Ukraine ngày 21-9 đã đồng ý cấp phép xuất khẩu ngũ cốc sang Slovakia, đồng thời thúc đẩy một thỏa thuận với Ba Lan nhằm chấm dứt các hạn chế đối với ngũ cốc của Ukraine, theo Hãng tin Reuters.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp Slovakia đã đồng ý với Kiev về việc thiết lập một hệ thống cấp phép cho các hoạt động mua bán ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Slovakia cũng cho biết thêm, phía Ukraine đã đồng ý rút đơn khiếu nại nước này nộp lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trước đó nhằm phản đối lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine của Ba Lan, Slovakia và Hungary.

Trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine đã đồng ý cùng nhau tìm kiếm giải pháp cho vấn đề tranh chấp ngũ cốc vì lợi ích của cả hai nước.

Chỉ một ngày trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với những tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 19-9 về nỗ lực bảo vệ các tuyến đường bộ để xuất khẩu ngũ cốc.

Tuần trước, Slovakia, Ba Lan và Hungary tuyên bố áp đặt các hạn chế riêng đối với ngũ cốc Ukraine, sau khi Liên minh châu Âu (EU) quyết định không gia hạn lệnh cấm ngũ cốc Ukraine.

Theo lập luận của các quốc gia này, nông sản giá rẻ của Ukraine được bán tại địa phương đã tạo áp lực cho ngành công nghiệp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá nông sản và nông dân của họ.

Kể từ khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine, khoảng 60% ngũ cốc xuất khẩu của nước này buộc phải “quá cảnh” qua các tuyến đường trung chuyển ngũ cốc Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia do không thể xuất khẩu trực tiếp qua các cảng Biển Đen.

Tuy nhiên, “cuộc chiến ngũ cốc” ngày càng leo thang trầm trọng hơn kể từ khi ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine chuyển sang các tuyến đường bộ ở phía tây nước này.

Theo Uyên Phương/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/ukraine-dong-y-xuat-khau-ngu-coc-sang-slovakia-20230921234557319.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
350 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
538 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
905 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,127 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,406 lượt xem