24
/
160394
Hơn 9.000 bác sĩ đồng loạt xin nghỉ, hệ thống y tế Hàn Quốc rối loạn
hon-9-000-bac-si-dong-loat-xin-nghi-he-thong-y-te-han-quoc-roi-loan
news

Hơn 9.000 bác sĩ đồng loạt xin nghỉ, hệ thống y tế Hàn Quốc rối loạn

Thứ 5, 22/02/2024 | 15:58:41
1,957 lượt xem

Khoa cấp cứu tại các bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động, khi hàng loạt bác sĩ thực tập tuyên bố nghỉ việc.

Hơn 9.000 bác sĩ đồng loạt xin nghỉ, hệ thống y tế Hàn Quốc rối loạn - 1

Một nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Pusan ở Busan, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters).

Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Min-soo cho biết, tính đến tối 21/2, 9.275 bác sĩ thực tập, tương đương 74,4% đội ngũ bác sĩ trẻ tại Hàn Quốc, đã nộp đơn từ chức và 8.024 người trong số họ đã rời khỏi nơi làm việc của mình.

Ông Park cho biết chính phủ đã ra lệnh cho hơn 6.000 bác sĩ thực tập quay trở lại làm việc. Đến nay, Bộ Y tế Hàn Quốc đã nhận được khoảng 150 đơn khiếu nại liên quan đến việc các bác sĩ thực tập xin nghỉ việc hàng loạt.

"Sức mạnh của các bác sĩ không đến từ hành động tập thể", ông Park nói trong cuộc họp báo hàng ngày, đồng thời kêu gọi các bác sĩ thực tập "hãy nhớ rằng bệnh nhân đang chờ đợi các bạn vào thời điểm này".

Ông Park cũng kêu gọi các bác sĩ thực tập tham gia đàm phán với chính phủ.

Các bệnh viện đa khoa lớn ở Seoul và các nơi khác đang phải vật lộn với việc điều trị cho bệnh nhân khi tình trạng đối đầu giữa các bác sĩ và chính phủ ngày càng tăng.

Các bác sĩ phản đối việc chính phủ Hàn Quốc đưa ra chương trình cải cách đào tạo ngành y, đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y thêm 2.000 người từ năm 2025.

Các bác sĩ lo ngại kế hoạch tăng số lượng sinh viên trường y có thể ảnh hưởng tới thu nhập và địa vị xã hội của họ, đồng thời tác động tới chất lượng dịch vụ y tế.

Trong khi đó, kế hoạch này được công chúng ủng hộ. Nhiều người nói rằng họ cảm thấy mệt mỏi vì thời gian chờ đợi lâu tại các bệnh viện. Một cuộc thăm dò gần đây của Gallup Hàn Quốc cho thấy hơn 75% số người được hỏi ủng hộ kế hoạch của chính phủ, bất kể đảng phái chính trị nào.

Các nhà chức trách Hàn Quốc tuyên bố sẽ ra lệnh bắt giữ những người dẫn đầu làn sóng nghỉ việc tập thể của các bác sĩ trên toàn quốc.

Các nguồn tin y tế cho biết, hành động nghỉ việc tập thể của các bác sĩ đang làm dấy lên mối lo ngại về "khoảng trống dịch vụ chăm sóc y tế", khi hoạt động của các phòng phẫu thuật bị cắt giảm tới 50% công suất tại 5 bệnh viện đa khoa lớn nhất ở Seoul.

Số ca phẫu thuật đã bị cắt giảm một nửa tại Bệnh viện Severance ở trung tâm Seoul, trong khi Bệnh viện St. Mary và Trung tâm Y tế Asan ở phía nam và phía đông Seoul lần lượt giảm 30% số ca phẫu thuật. Bệnh nhân ngày càng thất vọng và lo lắng về sự gián đoạn của các dịch vụ y tế.

Bất chấp lệnh quay trở lại làm việc của chính phủ, các bác sĩ thực tập vẫn không có dấu hiệu lùi bước.

Trong một tuyên bố, Hiệp hội Thực tập sinh Hàn Quốc, một tổ chức lớn của các bác sĩ thực tập, đã yêu cầu chính phủ rút lại kế hoạch tăng số lượng sinh viên trường y.

Các bác sĩ cho biết vấn đề thực sự là thu nhập và điều kiện làm việc. Park Dan, người đứng đầu Hiệp hội thực tập sinh và cư dân Hàn Quốc tham gia biểu tình, cho biết ông sẵn sàng bị bắt để yêu cầu của các bác sĩ được lắng nghe.

Theo Thành Đạt/Dân trí (nguồn Yonhap, Reuters)

https://dantri.com.vn/the-gioi/hon-9000-bac-si-dong-loat-xin-nghi-he-thong-y-te-han-quoc-roi-loan-20240222140814123.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
323 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
511 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
873 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,096 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,374 lượt xem