24
/
58159
Israel bắt phụ tá thân cận của Thủ tướng bị nghi tham nhũng
israel-bat-phu-ta-than-can-cua-thu-tuong-bi-nghi-tham-nhung
news

Israel bắt phụ tá thân cận của Thủ tướng bị nghi tham nhũng

Thứ 4, 21/02/2018 | 08:10:10
307 lượt xem

Hai phụ tá của Thủ tướng Israel nằm trong số 7 người bị bắt trong cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào ông.

7 người bị cảnh sát Israel bắt trong vụ việc. Ảnh: Ynetnews

Cảnh sát Israel hôm 20/2 cho biết họ đã bắt hai phụ tá thân cận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và 5 lãnh đạo của tập đoàn viễn thông Bezeq do tình nghi tham nhũng. Vụ bắt giữ được thực hiện chỉ vài ngày sau khi cảnh sát khẳng định có bằng chứng cho thấy ông Netanyahu phạm tội hối lộ, lừa đảo và lợi dụng tín nhiệm, theo AFP.

Hai phụ tá gồm Nir Hefets, cựu phát ngôn viên cho gia đình ông Netanyahu và Shlomo Filber, người thân tín từng được ông Netanyahu bổ nhiệm làm lãnh đạo tại Bộ Thông tin. Trong số 5 người còn lại có ông Shaul Elovitch, cổ đông chính của Bezeq và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này.

"Trong cuộc điều tra, xuất hiện nhiều nghi vấn cho thấy các tội lừa đảo, rửa tiền và xâm phạm an ninh được tiến hành liên tục, có hệ thống trong thời gian dài, đóng vai trò không nhỏ trong quan hệ giữa lãnh đạo tập đoàn Bezeq với quan chức chính phủ và các phụ tá", cảnh sát Israel tiết lộ.

Ông Netanyahu chưa bị coi là nghi phạm trong vụ việc này. Tuy nhiên, người phát ngôn gia đình Netanyahu gọi đây là "một cuộc điều tra vô nghĩa", khẳng định nó sẽ không mang lại kết quả nào.

Hồi tuần trước, cảnh sát Israel tuyên bố đang nắm bằng chứng về hành vi tham nhũng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong hai vụ việc riêng biệt.

Vụ việc đầu tiên xoay quanh nghi án ông Netanyahu đề nghị báo Yediot Aharonot viết loạt bài tích cực về ông, đổi lại, các tờ báo đối thủ sẽ bị chèn ép. Cáo buộc thứ hai cho rằng Thủ tướng đã nhận số quà tặng trị giá 283.000 USD từ ông trùm Hollywood Arnon Milchan và những người ủng hộ.

Theo thông báo từ cảnh sát, sau khi nhận quà, ông Netanyahu đã thúc đẩy việc áp dụng một dự luật, trong đó cho phép người Israel ở nước ngoài được miễn thuế trong 10 năm nếu trở về nước sinh sống, tuy nhiên, nó đã bị Bộ Tài chính Israel ngăn cản.

Các nhà điều tra cho rằng ông Netanyahu cũng bị tình nghi lừa đảo và lợi dụng tín nhiệm trong một vụ việc liên quan tới tỷ phú Australia James Packer. Truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Netanyahu đã bị thẩm vấn ít nhất 7 lần.

Theo Tử Quỳnh/ Vnexpress

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
199 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
274 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
294 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
306 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
413 lượt xem