24
/
70572
Nga bắt nhiều doanh nhân phương Tây
nga-bat-nhieu-doanh-nhan-phuong-tay
news

Nga bắt nhiều doanh nhân phương Tây

Thứ 5, 21/02/2019 | 11:30:55
438 lượt xem

Nhiều doanh nghiệp phương Tây tỏ ra bất an sau khi giới chức Nga bắt giữ các nhà đầu tư nổi tiếng của Mỹ và Pháp với cáo buộc gian lận.

Nhà quản lý quỹ Michael Calvey trong một cuộc thẩm vấn ở tòa án Nga ngày 16.2 BLOOMBERG

Cụ thể, công dân Mỹ Michael Calvey, người sáng lập quỹ đầu tư tư nhân Baring Vostok, cùng 5 quản lý cấp cao, trong đó có công dân Pháp Philippe Delpal, bị buộc tội lừa đảo Ngân hàng Vostochny của Nga ít nhất 38 triệu USD. Nhóm người này phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng vụ việc xuất phát từ tranh chấp giữa họ với cổ đông người Nga Artem Avetisyan về quyền kiểm soát Ngân hàng Vostochny. 

Vụ án đang được xét xử và làm dấy lên lo ngại về sụt giảm đầu tư nước ngoài vào Nga, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của nước này. Phòng thương mại Pháp - Nga cùng Hiệp hội Các doanh nghiệp châu Âu ra tuyên bố chung nói vụ việc có thể “làm tổn hại nghiêm trọng đến môi trường và sức hấp dẫn của Nga đối với các khoản đầu tư trực tiếp từ nước ngoài”. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã lên tiếng nhấn mạnh vụ án không mang động cơ chính trị, không liên quan tới mối quan hệ đang căng thẳng giữa Nga và phương Tây cũng như không ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư.

Theo giới quan sát, diễn biến trên cũng phát đi thông điệp đến các nhà đầu tư nước ngoài rằng không có ngoại lệ đối với mọi cáo buộc sai phạm dù họ mang quốc tịch gì hoặc đầu tư tốt tại Nga ra sao.

Theo Huỳnh Thiềm/ Thanh Niên

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
207 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
281 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
300 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
315 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
421 lượt xem