BGTV – Ngày 4/2 (23 tháng Chạp) là tết ông Công, ông Táo. Hầu hết các gia đình đã bắt tay chuẩn bị đồ cúng lễ thật tươm tất để tiễn ông Công, ông Táo về trời.
Lễ cúng ông Công, ông Táo là một phong tục đẹp đã xuất hiện lâu đời tại Việt Nam. Theo quan niệm của người Việt hàng năm cứ vào ngày 23 tháng Chạp, Táo quân lại cưỡi cá chép lên Thiên đình để báo cáo tất cả việc làm của gia chủ. Chính vì vậy, ngay từ ngày 3/2 (22 tháng Chạp), người dân thành phố Bắc Giang đã tất bật chuẩn bị, đi chợ sắm sanh đồ lễ.
Tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố Bắc Giang, người dân tấp nập đi sắm sanh đồ lễ
Đa phần người dân đều có ý thức đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid -19
Cá chép là ưu tiên số một được người dân lựa chọn
“Phương tiện” để đưa Táo quân về trời có giá dao động từ 30.000 – 50.000/ 3 con tùy loại
Gia cầm được bày bán tại chợ
Vàng mã là một trong những đồ không thể thiếu
Hoa tươi có giá trung bình 40.000 đ/ 1 chục cúc, 40.000 đ/ 1 chục dơn….
Hoa đào cũng là loài hoa được nhiều người lựa chọn
Các gian hàng bán đồ ăn sẵn cũng chuẩn bị nhiều mặt hàng hấp dẫn
Đáp ứng nhu cầu của những người bận rộn
Ai cũng mong có một mâm cơm tiễn Táo quân thật tươm tất
Người dân thả cá tại những địa điểm quen thuộc đã để sẵn giỏ gom túi nilon
An Yên