4
/
106664
Ô tô nhập về Việt Nam tăng sốc, thị trường xe hơi sắp "nóng" trở lại?
o-to-nhap-ve-viet-nam-tang-soc-thi-truong-xe-hoi-sap-nong-tro-lai
news

Ô tô nhập về Việt Nam tăng sốc, thị trường xe hơi sắp "nóng" trở lại?

Thứ 7, 20/03/2021 | 07:45:06
1,149 lượt xem

Theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, ô tô nhập khẩu về Việt Nam 15 ngày đầu tháng 3 đang tăng mạnh, gấp từ 2, đến 2 lần so với thời điểm đầu năm 2021.

Cụ thể, trong 15 ngày đầu tháng 3/2021, tổng số xe nhập khẩu đạt hơn 8.700 chiếc, tăng lần lượt 2.000 chiếc và 4.000 chiếc so với các kỳ 15 ngày đầu của tháng 2 và tháng 1.

Trong đó, riêng xe con là hơn 6.200 chiếc, gần bằng tổng số xe nhập của tháng 2/2021. Các kỳ nhập khẩu nửa tháng 2, tháng 1, lượng xe con chỉ dừng ở mức cao nhất là gần 4.400 chiếc, có kỳ nhập chỉ được hơn 1.600 chiếc.

Ô tô nhập về Việt Nam tăng sốc, thị trường xe hơi sắp nóng trở lại? - 1

Xe nhập bắt đầu tăng tốc vào Việt Nam, dự báo thị trường xe hơi có thể nóng trở lại (Ảnh: Vietnamnet)

So với cùng kỳ năm ngoái, tổng số xe nhập về Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 3 năm 2021 tăng hơn 4.200 chiếc, trong đó xe con tăng hơn 3.000 chiếc, tương ứng mức tăng 50%.

Như vậy, trong nửa đầu tháng 3, bình quân mỗi ngày có gần 600 xe nhập về Việt Nam, trong khi đó, các tháng 2 và tháng 1, bình quân mỗi ngày chỉ dưới 200 xe. Con số này so với cùng kỳ năm ngoái cũng gấp đôi.

Các mẫu xe nhập về Việt Nam chủ yếu vẫn từ Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc... Riêng xe từ Indonesia, 2 tháng đầu năm ghi nhận hơn 4.700 chiếc được nhập vào, trong khi xe Thái đạt gần 9.500 chiếc, tăng hơn 1.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Xe Trung Quốc về hơn 2.000 chiếc, tăng gần 8 lần so với trước đây. Xe Đức cũng nhập vào gần 170 chiếc, xe Hàn hơn 330 chiếc, xe Mỹ hơn 168 chiếc và xe Nhật là hơn 510 chiếc. Xe nhập từ các thị trường này đều ghi nhận mức tăng từ vài chục, đến vài trăm chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xe hơi nhập khẩu về Việt Nam tăng vọt là tín hiệu đáng mừng cho thị trường xe hơi Việt, nhất là phân khúc xe giá rẻ. Với mức giá từ 370 triệu đồng đến 470 triệu đồng/xe, những mẫu xe giá rẻ này đang được nhập khẩu ngày càng nhiều. Do đó, phân khúc xe giá rẻ trong thời gian tới có thể tăng trưởng nóng, đặc biệt là khi các mẫu xe của Thái Lan, Indonesia được nâng cấp hoặc ra mẫu mới.

Trong khi đó, sau khi hứng chịu tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19, thị trường xe trong nước đang sôi động trở lại với các chính sách kích cầu, giảm giá và cho vay mua xe của hàng loạt hãng xe.

Hiện tại, hầu hết các hãng xe đã chấm dứt chế độ ưu đãi giảm 50% đến 100% phí trước bạ và chuyển sang hình thức khuyến mãi, giảm giá trực tiếp vào giá bán hoặc tăng dịch vụ hậu mãi như tăng thời hạn bảo hành, bảo dưỡng lên đến 5 năm hoặc các chính sách bao trọn lãi suất ngân hàng khi vay mua xe.

Theo nhận định của một số đại lý xe hơi tại Hà Nội, thời điểm tháng 2 đến tháng 3 dương lịch là cao điểm nhập xe phục vụ cho các tháng 4,5 và 6.

Năm 2021, thị trường xe Việt không có nhiều hỗ trợ từ chính sách nên doanh số bán hàng vẫn trông chờ từ sự hồi phục của nhu cầu khi kinh tế hồi phục mạnh nhờ có vắc xin chống Covid-19. Nếu các tín hiệu hồi phục kinh tế tốt lên, chắc chắn thị trường xe giữa năm sẽ "sốt" trở lại.

Theo  An Linh/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/o-to-nhap-ve-viet-nam-tang-soc-thi-truong-xe-hoi-sap-nong-tro-lai-20210319160841014.htm

  • Từ khóa

EVN cần gần 480.000 tỉ đồng đầu tư

Con số trên được nêu trong các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tại Quyết định 345 ngày 26.4.2024 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh...
20:44 - 27/04/2024
158 lượt xem

Giá vàng hôm nay 27.4.2024: Tăng thêm gần 1 triệu trước kỳ nghỉ lễ

Giá vàng trong nước trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tiếp đà tăng cùng chiều thế giới, tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây cũng là mức giá đắt...
15:13 - 27/04/2024
361 lượt xem

Dân bớt gửi tiền, ngân hàng 'rục rịch' tăng lãi suất cạnh tranh với vàng, chứng khoán...

Yếu tố tác động mạnh lên lãi suất là giá các tài sản khác. Trong khi quý 1-2024, giá vàng, chứng khoán và bất động sản đều chứng kiến đà tăng mạnh, theo...
07:30 - 27/04/2024
473 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
764 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
862 lượt xem