4
/
106719
Có nhiều "hàng hot", lượng xe Trung Quốc về Việt Nam tăng gấp 8 lần
co-nhieu-hang-hot-luong-xe-trung-quoc-ve-viet-nam-tang-gap-8-lan
news

Có nhiều "hàng hot", lượng xe Trung Quốc về Việt Nam tăng gấp 8 lần

Chủ nhật, 21/03/2021 | 15:51:55
927 lượt xem

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, lượng xe nhập từ Trung Quốc tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó xe con dưới 9 chỗ ngồi gia tăng cả về lượng lẫn chủng loại.

Cụ thể, tổng lượng xe Trung Quốc nhập về Việt Nam hết tháng 2/2021 đạt 2.000 chiếc, tăng hơn 7,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Các loại xe nhập về có sự gia tăng là xe con dưới 9 chỗ ngồi, xe tải hạng nhẹ và xe chuyên dùng.

Riêng xe con, theo mã số HS của Hải quan, sự gia tăng được ghi nhận ở số lượng tuyệt đối khi nhiều mẫu xe tăng nóng như: MG, Beijing hay Zotye, Baic, Dongfeng...

Có nhiều hàng hot, lượng xe Trung Quốc về Việt Nam tăng gấp 8 lần - 1

Lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam ngày càng nhiều, trong thời gian tới có thể có nhiều mẫu hơn, trong đó có thể có xe điện (ảnh chụp một showroom xe tại Hà Nội).

Các mẫu xe nhập từ Trung Quốc có lợi thế giá rẻ, mẫu mã bắt mắt. Tuy nhiên, các dòng xe Trung Quốc vào Việt Nam hiện chưa có thương hiệu mạnh, tốt để thuyết phục được người tiêu dùng Việt. Dù là nước sản xuất xe lớn nhất thế giới, nhưng qua nhiều năm, các nhà sản xuất xe tại Trung Quốc - 100% vốn FDI hoặc liên doanh không xem Việt Nam là thị trường để xuất khẩu xe.

Các dòng xe Trung Quốc quan tâm đến Việt Nam chủ yếu là thương hiệu nội địa, không quá mạnh và không phải là có lợi thế tại chính quốc.

Trong năm 2020, thương hiệu xe Anh quốc là MG được doanh nghiệp Trung Quốc mua lại đã bắt tay vào kế hoạch chinh phục thị trường Việt một cách bài bản hơn thông qua mở hàng loạt đại lý, xây dựng nhà phân phối, bảo dưỡng, triệu hồi... Điều này khác với việc bán quyền phân phối, ủy quyền cho một doanh nghiệp khác ở Việt Nam để bán xe.

Trung Quốc hiện là nước sản xuất, lắp ráp xe số 1 toàn cầu, có đủ các thương hiệu xe lớn của Đức, Anh, Thụy Điển, Nhật, Hàn Quốc như: Audi, Tesla, Volkswagen, Volvo, Mercedes - Benz, BMW, Toyota hay Hyundai...

Do áp lực và gánh nặng thuế nhập khẩu lớn từ 70-75% nên các dòng xe có xuất xứ từ Trung Quốc về Việt Nam khó có khả năng cạnh tranh được với các dòng xe của Thái Lan, Indonesia. Tuy nhiên, trong từ 7-10 năm tới, Việt Nam sẽ dần giảm thuế nhập khẩu đối với các mẫu xe từ Trung Quốc theo cam kết mở cửa thị trường của Hiệp định RCEP (Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực) đã được ký kết năm 2020.

Hiện, ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc có tốc độ và sự phát triển rất nhanh, mạnh và đi sâu vào hiện đại. Từ nhà sản xuất xe có động cơ đốt trong lớn nhất thế giới, ngành sản xuất xe hơi Trung Quốc đang chuyển đổi trở thành nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới vào năm 2035.

Hàng loạt các hãng xe liên doanh, xe nội địa của Trung Quốc đã thực hiện các tham vọng xây dựng xe xe điện (EV), xe lai sạc điện (PHV) hoặc xe chạy bằng hydro hóa lỏng (FCV) từ những năm 2018 và bắt đầu đưa vào sản xuất 10% - 20% sản lượng xe xanh từ năm 2020, tiến tới sản xuất số lượng đại trà các dòng xe xanh để giảm khí thải nhà kính của quốc gia tỷ dân.

Với sự chuyển đổi nhanh từ sản xuất xe động cơ đốt trong sang xe xanh (điện, khí sinh học), năng lực cạnh tranh của xe Trung Quốc ngày càng được cải thiện và nhiều thách thức đang chờ đón các nhà sản xuất xe trong khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Theo An Linh/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/co-nhieu-hang-hot-luong-xe-trung-quoc-ve-viet-nam-tang-gap-8-lan-20210321092858131.htm

  • Từ khóa

Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 'lãnh đạn' vì Mỹ - Trung phân rẽ

Căng thẳng Mỹ - Trung khiến kinh tế 2 nước ngày càng phân cực với nhau đã tạo ra nhiều tác động tiêu cực cho hầu hết các nền kinh tế khác ở châu Á - Thái...
10:57 - 28/04/2024
350 lượt xem

Hãng treo thưởng dịp 30-4 nhưng điều kiện khắt khe, nhiều tài xế tắt app tránh nóng

App xe công nghệ tung nhiều chính sách tăng tiền thưởng thu hút tài xế công nghệ tham gia chạy dịp lễ 30-4. Thời tiết nắng nóng, nhiều tài xế tắt app vì...
07:44 - 28/04/2024
453 lượt xem

EVN cần gần 480.000 tỉ đồng đầu tư

Con số trên được nêu trong các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tại Quyết định 345 ngày 26.4.2024 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh...
20:44 - 27/04/2024
707 lượt xem

Giá vàng hôm nay 27.4.2024: Tăng thêm gần 1 triệu trước kỳ nghỉ lễ

Giá vàng trong nước trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tiếp đà tăng cùng chiều thế giới, tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây cũng là mức giá đắt...
15:13 - 27/04/2024
935 lượt xem

Dân bớt gửi tiền, ngân hàng 'rục rịch' tăng lãi suất cạnh tranh với vàng, chứng khoán...

Yếu tố tác động mạnh lên lãi suất là giá các tài sản khác. Trong khi quý 1-2024, giá vàng, chứng khoán và bất động sản đều chứng kiến đà tăng mạnh, theo...
07:30 - 27/04/2024
1,037 lượt xem