9
/
158742
Cơ hội cho hơn 15.000 thực tập sinh đi Hàn Quốc, Nhật Bản tuyển không giới hạn
co-hoi-cho-hon-15-000-thuc-tap-sinh-di-han-quoc-nhat-ban-tuyen-khong-gioi-han
news

Cơ hội cho hơn 15.000 thực tập sinh đi Hàn Quốc, Nhật Bản tuyển không giới hạn

Thứ 4, 10/01/2024 | 08:08:00
2,181 lượt xem

Số lượng tuyển dụng đi làm việc tại Hàn Quốc vào khoảng 15.374 người, trong khi tuyển thực tập sinh nam đi Nhật Bản không giới hạn số lượng.

Nhiều bạn trẻ xếp hàng làm thủ tục tại kỳ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS đưa lao động đi làm ở Hàn Quốc - Ảnh: GIA ĐOÀN

Nhiều bạn trẻ xếp hàng làm thủ tục tại kỳ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS đưa lao động đi làm ở Hàn Quốc - Ảnh: GIA ĐOÀN

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM vừa có văn bản gửi các quận, huyện, TP Thủ Đức thông tin rộng rãi cho người dân về thời hạn, thủ tục đăng ký, thi tuyển cho người lao động muốn đi làm việc tại Hàn Quốc hoặc thực tập sinh muốn đến Nhật Bản trong năm 2024.

Cơ hội làm việc tại Nhật Bản

Đối với chương trình tuyển thực tập sinh nam làm việc tại Nhật Bản, sẽ có các ngành sản xuất chế tạo và xây dựng. Thời gian thực tập từ 3 - 5 năm và không giới hạn số lượng.

Mức lương trong ngành sản xuất chế tạo từ 24 - 30 triệu đồng/tháng, ngành xây dựng khoảng 26 - 35 triệu đồng/tháng (chưa khấu trừ thuế, tiền bảo hiểm, thuê nhà và chưa bao gồm tiền làm thêm giờ cùng các khoản phúc lợi khác).

Sau khi hoàn thành chương trình về nước đúng hạn sẽ được tổ chức IM Japan hỗ trợ từ 100 - 170 triệu đồng để khởi nghiệp và nhận khoản bảo hiểm hưu trí khoảng 70 triệu đồng sau 3 năm thực tập.

Để đăng ký, thí sinh tải bộ hồ sơ trên trang thông tin của Trung tâm Lao động ngoài nước www.colab.gov.vn mục Tải biểu mẫu.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Lao động ngoài nước hoặc sở lao động - thương binh và xã hội các tỉnh thành, hoặc chuyển phát nhanh về Trung tâm Lao động ngoài nước (số 1 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội).

Ứng viên có thể liên hệ phòng tuyển chọn lao động (ĐT: 024.73030199, số máy lẻ 106 hoặc 116) để được hướng dẫn. Nhận hồ sơ đến hết 31-3 (nộp qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện).

Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Tổ chức IM Japan sẽ thông báo cụ thể thời gian thi tuyển tới ứng viên.

Chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản tuyển nam giới sinh từ 1994 - 2006, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên, cao từ 1m58 trở lên, không xăm mình (kể cả đã xóa xăm), không bị dị tật, không có sẹo ảnh hưởng khả năng vận động, thị lực hai mắt khi không đeo kính từ 1/10 và khi có kính đạt từ 7/10.

Chỉ tuyển ứng viên chưa từng tham gia chương trình thực tập sinh của Nhật Bản, không có tiền án tiền sự và chưa từng cư trú, làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài.

Vượt qua kỳ tuyển chọn, thí sinh sẽ tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật 6 tháng tại cơ sở của Trung tâm Lao động ngoài nước.

Tổng chi phí tham dự chương trình gồm cả học phí và ký túc xá khóa đào tạo chính thức mà người lao động nhận lại sau khi xuất cảnh dự kiến từ 28 - 38 triệu đồng và không nộp thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Hơn 15.000 cơ hội việc làm tại Hàn Quốc

Hàn Quốc dành 15.374 chỉ tiêu tuyển lao động Việt Nam năm nay. Trong đó, sản xuất chế tạo 11.246 người, xây dựng 200 người, nông nghiệp 895 người, ngư nghiệp 3.033 người.

Lao động dự tuyển từ 18 - 39 tuổi (sinh từ 27-1-1984 đến 26-1-2006), không có án tích, chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, không bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc theo visa E9 (lao động EPS) hoặc visa E10 (thuyền viên tàu đánh cá) phải có thời gian cư trú dưới 5 năm.

Người lao động không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ, anh, chị em ruột, vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài, không bị mù màu, rối loạn sắc giác.

Trường hợp người lao động đã đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS phải về nước đúng hạn hợp đồng.

Trong trường hợp từng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, phải tự nguyện về nước trong khoảng thời gian Chính phủ Hàn Quốc thực hiện chính sách miễn xử phạt đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện trình diện về nước.

Người lao động tại TP.HCM muốn tham gia chương trình này đến trực tiếp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM (159 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3) để đăng ký, từ ngày 26 đến 30-1 (kể cả thứ bảy và chủ nhật).

Nếu đủ điều kiện, người lao động sẽ lần lượt tham gia hai vòng thi gồm thi tiếng Hàn và thi đánh giá năng lực. Dự kiến thi vòng 1 từ 5-3 đến 14-6. Ứng viên đạt yêu cầu vòng 1 sẽ nộp hồ sơ đăng ký thi đánh giá năng lực vòng 2.

Hồ sơ gồm: đơn đăng ký (phát tại nơi đăng ký), 2 ảnh chân dung 3,5 x 4,5cm chụp trong 3 tháng trở lại, bản gốc CCCD hoặc hộ chiếu (kèm bản photo mặt trước CCCD và trang 2 hộ chiếu), bản mềm đuôi JPG của ảnh chân dung và ảnh CCCD hoặc trang 2 hộ chiếu. Lệ phí dự thi tiền Việt Nam (tương đương 28 USD/người).

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/co-hoi-cho-hon-15-000-thuc-tap-sinh-di-han-quoc-nhat-ban-tuyen-khong-gioi-han-20240109174006247.htm

  • Từ khóa

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
1,304 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
1,359 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
1,370 lượt xem

Vinh danh 200 'chiến sĩ nhỏ Điện Biên’

Với tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội, 200 tấm gương tiêu biểu đã được T.Ư...
09:11 - 26/04/2024
1,461 lượt xem

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
1,869 lượt xem