16
/
132414
Dụ chốt đơn hàng trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
du-chot-don-hang-tren-mang-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san
news

Dụ chốt đơn hàng trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 10/08/2022 | 07:22:00
3,256 lượt xem

Một số đối tượng xấu đã làm giả giao diện sàn giao dịch thương mại điện tử nổi tiếng như Tiki, Shopee, Lazada... rồi dụ khách hàng chỉ cần chốt đơn hàng trên sàn giao dịch sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lời mời chào của một đối tượng "nếu chốt đơn hàng trên mạng sẽ nhận được phần trăm hoa hồng". 

Anh Lê Thành V (SN 2003), đường Thân Nhân Tín, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (Bắc Giang) cho biết, chỉ vì tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt trên mạng mà anh đã bị lừa gần 3 triệu đồng.

Theo anh V, hình thức lừa đảo khá tinh vi, ban đầu đối tượng gửi tin nhắn trên Facebook với nội dung: “Chào bạn, bạn đang cần công việc kiếm thêm thu nhập tại nhà lúc rảnh phải không ạ?”…“Hiện bên mình đang tuyển cộng tác viên kiểm duyệt đơn hàng cho hệ thống công ty TIKI ạ. Mỗi đơn bạn hoàn thành sẽ được nhận 12-20% hoa hồng. Bạn có quan tâm công việc này không”? Thấy dễ kiếm tiền mà không mất khoản phí gì, anh đã vào đường link đối tượng gửi cho rồi tải phần mềm ứng dụng về điện thoại với giao diện giống như sàn giao dịch thương mại của Shopee, Lazada, Tiki.

Từ đây, anh V nhận được một mã từ đối tượng lừa đảo để lập tài khoản cá nhân trên sàn giao dịch giả này. Ngay lập tức, tài khoản của anh V có 70 nghìn đồng (tiền ảo-PV). Anh V dùng số tiền này đặt mua 1 món đồ trên sàn giao dịch thì được hưởng số tiền lãi 10 nghìn đồng.

Anh V tiếp tục dùng số tiền còn lại trong tài khoản vừa được lập ra để đặt mua 1 món đồ khác, lập tức trong tài khoản của anh lại được cộng 5 nghìn đồng hoa hồng.

Thấy dễ kiếm tiền, anh V đặt lệnh mua tiếp món đồ nữa thì hệ thống thông báo, anh phải nạp 500 nghìn đồng, giao dịch mới thành công. Nghĩ rằng, cứ chốt đơn hàng trên ứng dụng này sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng cao, anh V đã nạp tiền vào tài khoản rất nhiều lần. Đến khi số tiền lớn, gần 3 triệu đồng, anh muốn chuyển số tiền đã nạp cùng số tiền hoa hồng trên vào tài khoản ngân hàng cá nhân thì phát hiện mình bị lừa, mọi giao dịch không thực hiện được nữa.

Anh V cho biết thêm, một số bạn bè của anh cũng bị mắc chiêu lừa trên khi nghĩ rằng, không mất tiền chỉ mất chút thời gian chốt đơn hàng trên sàn giao dịch là có lợi nhuận. Khi kiểm tra kỹ thì hóa ra sàn giao dịch trên làm giả các sàn giao dịch nổi tiếng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3/6/2022, đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1995) trú tại thôn Ao Dẻ 1, xã Hương Lạc (Lạng Giang) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang bắt tạm giam do có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội làm hàng gia công tại nhà. Ảnh tư liệu. 

Một hình thức lừa đảo mới sử dụng công nghệ cao cũng xuất hiện trong thời gian gần đây. Chị Lê Kim Th (SN 1995), quê tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, đang là công nhân trong Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên) cho biết chị đã bị lừa mất hơn 2 triệu đồng thông qua hình thức tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội.

Tháng trước, chị xem trên Facebook có trang web giống như sàn thương mại điện tử của Tiki.vn thông báo tuyển cộng tác viên để xử lý đơn hàng trên web, thu nhập cao. Khi chị nhắn tin hỏi cách thức làm cộng tác viên thì ngay lập tức nhận được thông tin về công ty, tên nhân viên chăm sóc khách hàng; đồng thời yêu cầu chị gửi thông tin cá nhân, kết bạn Zalo để tư vấn.

Ban đầu, các đối tượng gửi link các sản phẩm có giá trị nhỏ khoảng vài trăm nghìn đồng để chị chọn và xác thực đơn, chụp ảnh đơn hàng gửi cho đối tượng qua Zalo, chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp và được đối tượng chuyển lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra mua hàng cùng với hoa hồng 15%. 

Sau một số lần tạo niềm tin bằng cách trả gốc và hoa hồng như cam kết ban đầu, tiếp theo đối tượng viện lý do “bạn đã được công ty nâng hạng” và gửi link đến các sản phẩm trên trang web giả sàn giao dịch uy tín như Lazada, Shopee, Tiki có giá trị lớn hơn rồi yêu cầu chị Th chụp lại hình ảnh sản phẩm chọn mua, đồng thời chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Lúc này, các đối tượng không chuyển lại tiền gốc cùng khoản hoa hồng cho chị Th như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền của chị.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, tội phạm lợi dụng mạng xã hội, trang web giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang diễn ra ngày càng phức tạp. Chỉ riêng từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 31 vụ liên quan đến tội phạm sử dụng không gian mạng để chiếm đoạt 26 tỷ đồng. Trong đó, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có 23 vụ (chiếm 74%); tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có 3 vụ (chiếm 10%); hành vi phạm tội sử dụng công nghệ cao khác có 5 vụ (chiếm 16%).

Thượng tá Trần Huy Việt, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) cho biết, các loại tội phạm có sử dụng công nghệ cao ngày càng đa dạng, phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Hiện nay đang xuất hiện một số thủ đoạn mới như: Gửi Email sao kê giả mạo với nội dung khách hàng có dư nợ cần thanh toán; tạo lập các trang giả danh cơ quan để lừa đảo; tạo lập các ứng dụng sàn giao dịch chứng khoán để lừa đảo...

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh đã điều tra, làm rõ, khởi tố 14 vụ, 43 bị can. Trong đó, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có 6 vụ, 18 bị can.

Để ngăn chặn các loại tội phạm trên, cơ quan công an khuyến cáo mọi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin mời chào các hình thức làm thêm kiếm tiền trên mạng xã hội; đầu tư tài chính vào những sàn giao dịch không đáng tin cậy.

Các tổ chức, đoàn thể liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên về những mánh khóe của tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Từ đó, chủ động phòng tránh, không mắc lừa.

Theo Thành Nam/ Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/388857/du-chot-don-hang-tren-mang-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san.html

  • Từ khóa

Không hưởng lợi trong vụ Việt Á, thêm một bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự

Tòa phúc thẩm cho rằng ông Trần Thanh Phong, cựu phó phòng của CDC tỉnh Bình Dương, không vụ lợi và không hưởng lợi trong vụ Việt Á nên tuyên miễn trách...
09:16 - 18/05/2024
165 lượt xem

Cục Cảnh sát giao thông: Giữ nguyên phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết việc sử dụng rượu bia khi lái xe gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng và liên quan đến các hành vi khác như giết...
19:03 - 17/05/2024
503 lượt xem

Bắt nhóm 4 người vận chuyển 4kg vàng qua biên giới

Khi kiểm tra xe bán tải nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam, lực lượng chức năng phát hiện 4 người đàn ông vận chuyển 4kg vàng nhưng không xuất trình được giấy...
13:41 - 17/05/2024
651 lượt xem

Chiếm đoạt hơn 102 tỉ đồng, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức không được giảm án

Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức luôn cúi mặt tại phiên tòa phúc thẩm, nhắc đi nhắc lại câu “ăn năn, hối hận về việc mình làm”.
13:35 - 17/05/2024
654 lượt xem

Việt Nam - Pháp chia sẻ kinh nhiệm về thu hồi tài sản tham nhũng

Ngày 15-16/5, trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Pháp, Bộ Tư pháp hai nước phối hợp tổ...
11:47 - 17/05/2024
677 lượt xem