205
/
150260
Chủ tịch Quốc hội: Hoàn thuế VAT là nghĩa vụ của Nhà nước, không phải doanh nghiệp xin xỏ
chu-tich-quoc-hoi-hoan-thue-vat-la-nghia-vu-cua-nha-nuoc-khong-phai-doanh-nghiep-xin-xo
news

Chủ tịch Quốc hội: Hoàn thuế VAT là nghĩa vụ của Nhà nước, không phải doanh nghiệp xin xỏ

Thứ 4, 12/07/2023 | 15:59:00
2,085 lượt xem

Ông Vương Đình Huệ yêu cầu làm rõ việc doanh nghiệp tiếp cận vốn rất khó khăn nhưng chưa được hoàn thuế VAT, kéo dài mấy năm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ảnh: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ảnh: GIA HÂN

Cần có Tổng cục Thuế hướng dẫn thủ tục hoàn thuế VAT

Thảo luận về công tác dân nguyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu ý kiến về việc chậm hoàn thuế VAT (giá trị gia tăng) cho doanh nghiệp, trong đó nêu trường hợp Công ty An Phát.

"Hiện giờ nhiều doanh nghiệp khó khăn, sức khỏe bị bào mòn mấy năm rồi, tiếp cận tín dụng rất khó khăn. Trong khi đó tiền thuế này là tiền doanh nghiệp nộp vào cho Nhà nước, nhưng hoàn lại thì thủ tục rất khó khăn.

Với An Phát, công an đã xác minh đủ điều kiện rồi mà Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội cứ vòng vo, đẩy chỗ này, chỗ kia", ông Thanh nhấn mạnh.

Nêu rõ việc Quốc hội đã yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong hoàn thuế VAT, Thủ tướng cũng có chỉ đạo, ông Thanh cho rằng nếu Tổng cục Thuế không có hướng dẫn thì cả yêu cầu của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng “gần như không có giá trị gì”.

Điều hành phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mời Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) Vũ Chí Hùng nêu rõ hướng xử lý việc chậm hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Ông Hùng cho biết công tác hoàn thuế VAT theo Luật Thuế và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, hồ sơ hoàn thuế được phân làm hai trường hợp: hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế sau và hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau.

Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau, nếu đáp ứng đủ điều kiện về hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định thì cơ quan thuế hoàn toàn kịp thời, đúng quy định.

Các hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau thì cần phải kiểm tra để có cơ sở giải quyết, xử lý hoàn thuế theo quy định.

Theo ông Hùng, qua rà soát các thông tin trong những năm gần đây, cơ quan thuế nhận thấy một số doanh nghiệp hoàn thuế xuất khẩu các mặt hàng gỗ, lâm sản có rủi ro cao. Do đó cơ quan thuế phải kiểm tra và xác minh.

Có một số đối tượng đã lợi dụng cơ chế chính sách của Nhà nước để gian lận và chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Ông Hùng đề cập một số thông tin về Công ty An Phát, song Phó chủ tịch Trần Quang Phương đề nghị không đi sâu vào một vụ việc mà cho biết thông qua vụ việc này, hướng khắc phục phản ảnh của doanh nghiệp thế nào.

Ông Hùng tiếp tục báo cáo song vẫn chưa đi đúng yêu cầu nên Phó chủ tịch Quốc hội tiếp tục nhắc nhở.

"Bây giờ đang nói giải pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính về giải quyết bức xúc nhất của doanh nghiệp liên quan hoàn thuế giá trị gia tăng vẫn cứ đọng. Nếu anh không biết thì thôi", ông Phương nhắc.

Ông Hùng sau đó tiếp tục báo cáo việc trong thời gian tới Tổng cục Thuế sẽ tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ có giải pháp giải quyết vụ việc này. Tuy nhiên, ông Phương đề nghị dừng và cho biết đã hết thời gian.

"Đấy là tiền của người ta mà trì trệ"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau đó hỏi hiện nay tổng số tiền hoàn thuế chưa hoàn là bao nhiêu tiền. Phó tổng cục thuế sau đó chưa có câu trả lời.

Ông Huệ nhấn mạnh hiện nay Quốc hội có nghị quyết chung, Chính phủ đã có chỉ đạo. Đây là trách nhiệm của Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính. Quốc hội, Chính phủ không làm thay.

Ông nhấn mạnh chống gian lận, chống sai sót nhưng không phải vì thế mà làm trì hoàn việc hoàn thuế của doanh nghiệp. Nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp cận vốn rất khó khăn mà tiền của doanh nghiệp lại không hoàn, kéo dài vài năm.

"Nếu đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp thì có thể sống được không? Đây là vấn đề rất bức xúc đã được báo chí, cử tri nói nhiều, Quốc hội cũng đã có nghị quyết", ông Huệ nói.

Ông đề nghị Ủy ban Tài chính - Ngân sách cần giám sát, tổ chức phiên giải trình vấn đề này.

“Giờ này còn bao nhiêu nợ đọng chưa hoàn, cũng không nói được thế nào. Doanh nghiệp nộp thuế đầu vào đương nhiên phải được hoàn thuế đầu ra. Đây là nghĩa vụ của Nhà nước chứ người ta không xin xỏ gì.

Đây là tiền của người ta và quỹ để hoàn năm nào Quốc hội cũng bố trí. Đấy là tiền của người ta mà trì trệ thế này.

Thủ tục không đúng thì Nhà nước phải hướng dẫn. Ai sai, ai vi phạm pháp luật đề nghị xử lý. Cán bộ thuế sai phải xử lý cán bộ thuế”, ông Huệ nêu thêm.

Theo Thành Chung/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/chu-tich-quoc-hoi-hoan-thue-vat-la-nghia-vu-cua-nha-nuoc-khong-phai-doanh-nghiep-xin-xo-20230712125326563.htm

  • Từ khóa

Cục Cảnh sát giao thông: Giữ nguyên phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết việc sử dụng rượu bia khi lái xe gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng và liên quan đến các hành vi khác như giết...
19:03 - 17/05/2024
191 lượt xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa

Chiều tối ngày 16/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh...
08:34 - 17/05/2024
442 lượt xem

Thủ tướng chỉ thị chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung...
08:32 - 17/05/2024
445 lượt xem

Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin về "sư Thích Minh Tuệ"

Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản gửi các Ban/Phòng Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành về trường hợp "sư Thích Minh Tuệ"
00:19 - 17/05/2024
678 lượt xem

Bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Bộ Chính trị

Tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, trong đó có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương...
19:26 - 16/05/2024
786 lượt xem