24
/
109458
Mỹ hứa 'không để Úc một mình' khi bị Trung Quốc bắt nạt
my-hua-khong-de-uc-mot-minh-khi-bi-trung-quoc-bat-nat
news

Mỹ hứa 'không để Úc một mình' khi bị Trung Quốc bắt nạt

Thứ 6, 14/05/2021 | 08:11:32
909 lượt xem

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13-5 tuyên bố Washington sẽ không để Canberra "một mình trên sân", cảnh báo quan hệ Mỹ-Trung sẽ ảnh hưởng nếu Trung Quốc tiếp tục hành xử như vậy với đồng minh và bạn bè của Mỹ.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne (trái) nhìn về phía người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trong cuộc họp báo ngày 13-5 tại Washington, Mỹ - Ảnh: REUTERS

"Tôi nhắc lại rằng Mỹ sẽ không để Úc một mình trên sân khi đối mặt với các hành động bắt nạt kinh tế của Trung Quốc", ông Blinken nhấn mạnh trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Úc Marise Payne.

"Mỹ đã nói rõ với Trung Quốc rằng những hành động như vậy nhắm vào các đối tác và đồng minh thân cận nhất của chúng tôi sẽ cản trở việc cải thiện quan hệ Mỹ-Trung ra sao", nhà lãnh đạo ngoại giao Mỹ thông tin thêm.

Về phần mình, Ngoại trưởng Payne của Úc nhấn mạnh Canberra muốn có quan hệ mang tính xây dựng với Bắc Kinh nhưng sẽ không đánh đổi chủ quyền vì điều đó.

"Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về an ninh quốc gia hoặc chủ quyền và chúng tôi sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ điều đó", bà Payne nhấn mạnh trong họp báo trên đất Mỹ.

Ngoại trưởng Úc cũng thể hiện sự ủng hộ với ý tưởng "liên minh các nền dân chủ" mà Mỹ đã từng đề cập trước đây, nhắc đến sự hợp tác giữa Washington và Canberra thông qua nhóm Tứ giác kim cương.

"Tôi hi vọng rằng sự hỗ trợ mà Úc nhận được từ Mỹ sẽ mang lại niềm tin cho những nước khác. Những thách thức đối với chủ quyền của bạn đến từ đâu không quan trọng, tất cả các quốc gia nên biết rằng có một cộng đồng toàn cầu có thể hỗ trợ lẫn nhau", bà Payne nêu quan điểm.

Washington đã nhiều lần chỉ trích "các hành động bắt nạt" của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng. Kể từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tìm cách tăng cường quan hệ với các đồng minh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.

Căng thẳng ngoại giao giữa Úc và Trung Quốc đã dẫn tới những căng thẳng về thương mại, theo Hãng tin Reuters. Những nỗ lực liên lạc của các quan chức thương mại Úc đã bị phía Trung Quốc khước từ kể từ năm 2020.

Chính quyền Bắc Kinh cũng áp đặt một loạt lệnh trừng phạt thương mại đối với các mặt hàng xuất khẩu của Úc vào nước này, từ rượu vang đến than đá, khi căng thẳng tăng cao.

Tuần trước, Bắc Kinh đã đình chỉ đối thoại kinh tế song phương với Canberra sau khi Bộ Ngoại giao Úc hủy bỏ các cam kết của bang Victoria về việc gia nhập Vành đai, Con đường do Trung Quốc khởi xướng.

Theo Bảo Duy/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/my-hua-khong-de-uc-mot-minh-khi-bi-trung-quoc-bat-nat-20210514063357221.htm

  • Từ khóa

Quan hệ Nga - Trung 'nồng ấm nhất lịch sử'

Ngày 15-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố bản Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện và...
16:35 - 18/05/2024
76 lượt xem

Ông Kim Jong-un chỉ đạo tăng cường lực lượng hạt nhân, Triều Tiên bắn tên lửa

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên ra lệnh tăng tốc quá trình sản xuất vũ khí và đẩy nhanh tiến độ củng cố lực lượng hạt nhân của nước...
11:40 - 18/05/2024
188 lượt xem

Ông Putin: Nga không chấp nhận tối hậu thư từ Ukraine và phương Tây

Phát biểu ngày 17-5, ông Putin nói Ukraine và các nước phương Tây đang nỗ lực đạt được những mục tiêu mà họ đã thất bại trên mặt trận quân sự bằng ngoại...
07:05 - 18/05/2024
318 lượt xem

Triều Tiên khẳng định không xuất khẩu vũ khí sang Nga

Ngày 17-5, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bác cáo buộc về hoạt động hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, nhấn mạnh vũ khí của Triều...
15:48 - 17/05/2024
698 lượt xem

Thủ tướng Slovakia đã có thể nói chuyện sau khi bị bắn

Đến sáng 17-5 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ổn định nhưng vẫn còn trong tình trạng nghiêm trọng, tuy nhiên ông đã bắt đầu nói chuyện...
11:12 - 17/05/2024
782 lượt xem