24
/
160876
Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi gần 4.000 phạm nhân bỏ trốn
haiti-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-sau-khi-gan-4-000-pham-nhan-bo-tron
news

Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi gần 4.000 phạm nhân bỏ trốn

Thứ 2, 04/03/2024 | 19:15:28
1,872 lượt xem

Chính phủ Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm nhằm dập tắt làn sóng bạo lực sau khi các băng đảng vũ trang tấn công nhà tù ở thủ đô, khiến gần 4.000 tù nhân trốn thoát.

Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi gần 4.000 phạm nhân bỏ trốn - 1

Một người giương cờ Haiti trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Thủ tướng Ariel Henry và tình trạng bất ổn tại Port-au-Prince, Haiti ngày 1/3 (Ảnh: Reuters).

Tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm từ 18h tới 5h sẽ có hiệu lực từ ngày 3/3 đến ngày 6/3, Reuters dẫn tuyên bố từ chính phủ.

Cả hai biện pháp sẽ áp dụng cho khu vực Ouest, bao gồm thủ đô Port-au-Prince, và có thể được gia hạn.

Chính phủ cho biết, mục tiêu của các biện pháp này là cho phép họ "thiết lập lại trật tự và thực hiện các biện pháp thích hợp để kiểm soát tình hình".

Trước đó, các băng nhóm vũ trang đã xông vào nhà tù lớn ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti và thả nhiều tù nhân. Một nhà báo địa phương nói với BBC rằng phần lớn trong số khoảng 4.000 người bị giam giữ ở đây đã trốn thoát.

Trong những người bị giam tại nhà tù này có các thành viên băng đảng bị cáo buộc liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise năm 2021.

Tình trạng bạo lực ở Haiti, quốc gia nghèo nhất châu Mỹ, đã trở nên trầm trọng hơn trong những năm gần đây, nhất là kể từ sau vụ ám sát tổng thống Moise.

Chưa có ai được bầu lên thay ông Moise và chưa có cuộc bầu cử nào được tổ chức kể từ năm 2016. Theo một thỏa thuận chính trị, Thủ tướng Ariel Henry lẽ ra phải từ chức trước ngày 7/2 và Haiti sẽ tổ chức bầu cử, nhưng điều này đã không xảy ra.

Các băng nhóm muốn lật đổ Thủ tướng Ariel Henry đang kiểm soát 80% thủ đô Port-au-Prince.

Đợt bùng phát bạo lực mới nhất bắt đầu từ hôm 29/2, khi Thủ tướng Henry tới Nairobi để bàn về việc điều động sứ mệnh an ninh đa quốc gia do Kenya dẫn đầu tới Haiti để khôi phục trật tự.

Thủ lĩnh băng đảng Jimmy Chérizier sau đó đã tuyên bố mở đợt tấn công phối hợp để lật đổ Thủ tướng Henry.

"Tất cả chúng ta, các nhóm vũ trang ở các thị trấn cấp tỉnh và các nhóm vũ trang ở thủ đô, đều đoàn kết lại", Chérizier, cựu sĩ quan cảnh sát bị cho là đứng sau một số vụ thảm sát ở Port-au-Prince, nói.

Liên Hợp Quốc hồi tháng 1 cho biết, hơn 8.400 người là nạn nhân của bạo lực băng đảng ở Haiti trong năm 2023, bao gồm các vụ giết người, bị thương và bắt cóc, nhiều hơn gấp đôi năm 2022.

Theo Quốc Đạt/Dân trí (nguồn AFP, BBC)

https://dantri.com.vn/the-gioi/haiti-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-sau-khi-gan-4000-pham-nhan-bo-tron-20240304164407442.htm

  • Từ khóa

Nga ủng hộ Việt Nam tham gia khối BRICS theo hình thức phù hợp

Ngày 15-5, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko khẳng định Nga ủng hộ Việt Nam tham gia BRICS, với một hình thức phù hợp theo lựa chọn của Việt...
16:00 - 15/05/2024
3 lượt xem

Xe điện Trung Quốc chỉ chiếm 1% thị phần Mỹ, vì sao ông Biden áp thuế hơn 100%?

Trong quý đầu tiên năm 2024, chỉ có một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc xuất khẩu xe điện sang Mỹ và hãng này chiếm chưa đến 1% thị phần. Vậy tại sao ông...
15:19 - 15/05/2024
26 lượt xem

Chuyên gia nói Tổng thống Putin muốn 3 thứ trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Max Hess, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại ở Mỹ, cho biết trong hai năm qua, Tổng thống Putin muốn 3 thứ từ Trung Quốc.
15:35 - 15/05/2024
17 lượt xem

Vượt qua nỗi đau!

Rạng sáng 12-5, cộng đồng người Việt Nam ở Warsaw choàng tỉnh, bất lực chứng kiến Trung tâm Thương mại Marywilska 44 chìm trong biển lửa
11:00 - 15/05/2024
145 lượt xem

Mỹ tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc: Lời cảnh báo cho các nước khác?

Các mức thuế mới mà chính quyền Tổng thống Joe Biden áp đặt lên Trung Quốc có thể sẽ đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch sản xuất của Trung Quốc sang nơi...
10:18 - 15/05/2024
150 lượt xem