240
/
134007
Cháy quán karaoke, vì sao khó thoát thân?
chay-quan-karaoke-vi-sao-kho-thoat-than
news

Cháy quán karaoke, vì sao khó thoát thân?

Thứ 5, 08/09/2022 | 15:34:17
2,032 lượt xem

Sau một số vụ cháy quán karaoke khiến nhiều người tử vong, không ít người đặt ra câu hỏi vì sao cháy quán karaoke lại khó thoát thân?

Phòng hát kín, sử dụng các vật liệu cách âm, trang trí như mút, xốp, cao su, gỗ... nên khi cháy gây ra nhiều khói, khí độc.

Tìm hiểu được biết, cơ sở kinh doanh karaoke thường có kết cấu phức tạp, mặt trước là nơi tiếp giáp với đường giao thông hầu hết bị che chắn bởi biển quảng cáo. Để tránh tiếng ồn, phòng hát thường được thiết kế kín, sử dụng các vật liệu trang trí nội thất, cách âm dễ cháy như mút, xốp, cao su, gỗ... Cùng đó là hệ thống âm thanh, ánh sáng công suất lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.

Vì vậy khi xảy ra cháy, việc báo động để thoát nạn rất khó khăn. Kiến trúc xây dựng bên trong cơ sở phức tạp, khi xảy ra cháy sinh ra nhiều khói, khí độc hại làm cản trở việc thoát nạn của người ở bên trong và các hoạt động chữa cháy, cứu nạn của lực lượng chức năng.

Nhiều quán karaoke thay đổi công năng sử dụng từ nhà ở thành quán hát nhưng chủ các cơ sở lại “xem nhẹ” việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhất là việc bố trí lối thoát nạn thứ hai và trang bị phương tiện, thiết bị báo cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đầy đủ.

Một số quán karaoke khi mới đưa vào sử dụng đã đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC xong không duy trì thường xuyên các điều kiện này như để vật dụng, thiết bị chèn bít, che chắn, cản trở lối thoát nạn; không sửa chữa, thay thế các thiết bị chỉ dẫn thoát nạn, thiết bị báo cháy, chữa cháy khi bị hỏng.

Nhiều nhân viên làm việc tại quán chưa được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn. Do vậy khi xảy ra cháy đã không hướng dẫn, hỗ trợ khách thoát nạn ra ngoài.

Đáng chú ý là hầu hết khách đến hát thường đã ăn uống, sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn nên không còn tỉnh táo, ít để ý đến xung quanh. 

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy xảy ra tại quán karaoke ở xã Quế Nham (Tân Yên).

Tỉnh Bắc Giang hiện có khoảng 450 cơ sở kinh doanh karaoke, tập trung nhiều ở TP Bắc Giang, trung tâm các huyện và khu dân cư quanh các khu, cụm công nghiệp. 

Xác định các cơ sở kinh doanh quán hát luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH cho chủ cơ sở và người làm việc trong cơ sở kinh doanh karaoke.

Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các điều kiện, quy định về PCCC, đồng thời thông báo công khai những cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thượng tá Nguyễn Viết Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) cho biết: "Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, phúc tra lại những kiến nghị bảo đảm an toàn PCCC; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động nếu cơ sở chưa khắc phục theo kiến nghị hoặc có nguy cơ mất an toàn PCCC".

Về các biện pháp thoát nạn, Thượng tá Nguyễn Viết Bình khuyến cáo, mọi người khi vào quán hát việc đầu tiên phải quan sát và nhớ rõ các lối thoát nạn ra ngoài nhà như cửa đi, hành lang, cầu thang bộ.

Khi phát hiện có cháy, cần nhanh chóng di chuyển theo các lối thoát nạn để ra ngoài nhà, trên đường di chuyển nếu có điều kiện thì hô hoán báo động cho các phòng hát khác để biết và thoát ra ngoài.

Lưu ý xác định vị trí của ngọn lửa, vị trí của nguồn khói, nếu khói từ trên cao hoặc ngay trong tầng của mình thì nhanh chóng di chuyển ra cửa thoát hiểm và chạy thoát xuống các tầng dưới. Nếu vị trí của ngọn lửa, nguồn khói từ bên dưới thì di chuyển lên tầng trên cao để ra sân thượng đợi lực lượng chức năng đến cứu.

Trong quá trình di chuyển thay vì đi đứng như bình thường cần bò, trườn hoặc cúi thấp nhằm hạn chế nguy cơ bị nhiễm độc khói, vì khói thường bốc lên trên, mặt sàn chính là nơi ít khói nhất. Đồng thời, sử dụng vải thấm nước quấn quanh mũi và miệng để chống khí độc.

Đặc biệt lưu ý không được vào nhà vệ sinh, khu vực hầm, buồng kín để trú. Nếu tự mình không thể vượt thoát ra khỏi vùng hỏa hoạn thì phải tự tìm lấy cho mình một nơi an toàn càng tránh xa vị trí ngọn lửa và càng cách ly với khói, khí độc càng tốt và chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.

Thường xuyên sử dụng điện thoại di động thông báo ra bên ngoài vị trí và tình trạng của mình để rút ngắn thời gian lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Theo Tuấn Minh/BGĐT

http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/390640/chay-quan-karaoke-vi-sao-kho-thoat-than-.html

  • Từ khóa

Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1-7

Bộ LĐ-TB-XH vừa có tờ trình đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ...
15:45 - 17/05/2024
664 lượt xem

Lương của công chức, viên chức sẽ tăng từ 1/7/2024

Từ 1/7/2024, tiền lương trung bình của công chức, viên chức sẽ tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương hiện...
11:18 - 16/05/2024
1,554 lượt xem

Lật thuyền trên sông Ba, 3 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam gặp nạn

Ba công nhân thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đang chèo thuyền trên sông Ba để về lán trại nghỉ ngơi thì bị lật thuyền khiến 1 người chết, 2 công nhân...
08:41 - 16/05/2024
1,495 lượt xem

Liên tiếp các vụ ngộ độc: Không “khoán trắng” việc bảo đảm an toàn thực phẩm

Chỉ trong thời gian ngắn, tại nhiều địa phương như: Đồng Nai, Nha Trang, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh… liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm...
07:47 - 16/05/2024
1,394 lượt xem

Vượt qua nỗi đau!

Rạng sáng 12-5, cộng đồng người Việt Nam ở Warsaw choàng tỉnh, bất lực chứng kiến Trung tâm Thương mại Marywilska 44 chìm trong biển lửa
11:00 - 15/05/2024
1,968 lượt xem