9
/
149240
Vì sao người trẻ miền Tây thích đổ bánh xèo vào Tết Đoan Ngọ?
vi-sao-nguoi-tre-mien-tay-thich-do-banh-xeo-vao-tet-doan-ngo
news

Vì sao người trẻ miền Tây thích đổ bánh xèo vào Tết Đoan Ngọ?

Thứ 5, 22/06/2023 | 14:52:00
2,172 lượt xem

Theo nhiều người miền Tây thì bánh xèo là món ăn thay cơm, một món nhiều người làm, nhiều người ăn, mang tinh thần hội tụ, sum vầy trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Tết Đoan Ngọ mùng 5.5 âm lịch, theo dân gian hay còn gọi là Tết diệt sâu bọ hay Tết nửa năm. Những món ăn thường xuất hiện trong dịp này là cơm rượu, bánh ú, chè trôi nước, bánh xèo…

Vì sao người trẻ miền Tây thích đổ bánh xèo để ăn Tết Đoan Ngọ? - Ảnh 1.

Bánh xèo là món ăn phổ biến trong Tết Đoan Ngọ của người miền Tây NGỌC HÂN

Ở miền Tây, vào dịp Tết Đoan Ngọ, nhiều gia đình thường đổ bánh xèo để ăn mừng cùng nhau. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (33 tuổi), ngụ tại xã Vĩnh Thuận Đông, H.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết từ ngày nhỏ chị đã thấy mẹ và các dì cùng đổ bánh xèo cúng ông bà ngày mùng 5.5, thói quen này được gia đình gìn giữ hàng chục năm nay.

Vì sao người trẻ miền Tây thích đổ bánh xèo để ăn Tết Đoan Ngọ? - Ảnh 2.

Bột làm bánh xèo có màu vàng ươm của nghệ, pha thêm hành lá cắt nhỏ HUỲNH NHI

Chị Hân chia sẻ: "Ngay từ sớm mùng 5.5, nhiều người trong nhà tất bật chuẩn bị nguyên liệu. Có người ra vườn hái rau sống, người xay bột, thái củ hũ dừa, băm thịt làm nhân… mỗi người một việc, vừa làm vừa trò chuyện rất vui. Chuẩn bị từ sáng đến trưa là hoàn tất những chiếc bánh xèo nóng hổi cúng ông bà, xong cả nhà ngồi lại ăn trưa cùng nhau, ai ai cũng vui như tết".

Thái Thành Nhân (28 tuổi), ngụ tại xã Lương Hoà, H.Giồng Trôm, Bến Tre, cho biết đổ bánh xèo là một trong những kỷ niệm anh nhớ nhất về ngày mùng 5.5. Vào dịp này, trong gia đình hay hàng xóm, nhà ai cũng đổ bánh xèo như một truyền thống.

Nhân kể ở quê anh, hễ tới mùng 5.5 là lúc nấm mối trong vườn bắt đầu rục rịch mọc. Còn nhớ ngày nhỏ, anh Nhân cùng bạn đi kiếm nấm mối khắp các khu vườn. Nấm mối hiếm, đắt tiền, sau khi hái về được các dì rửa sạch làm nhân bánh xèo, ăn rất thơm và ngọt thanh, thử một lần nhớ mãi.

Vì sao người trẻ miền Tây thích đổ bánh xèo vào Tết Đoan Ngọ? - Ảnh 3.

Hình ảnh món bánh xèo dịp Tết Đoan Ngọ của gia đình Nhân NVCC

"Dịp mùng 5.5 ở các nhà vườn miền Tây thời tiết rất mát mẻ, buổi trưa mọi người thích tụ tập làm đồ ăn cùng nhau, mà bánh xèo là món phải đông người làm mới vui, rộn ràng. Do đó người ta thích làm bánh xèo vào dịp này là vì thế", Nhân chia sẻ và nói thêm, dịp mùng 5.5 ăn bánh xèo là ngon hơn hết thảy.

"Trời mát dịu, cả nhà quây quần bên nhau cuốn bánh xèo nhân nấm mối ngọt thanh, thêm nhiều rau sống chấm nước mắm chua ngọt. Ăn một miếng bánh làm người ta cảm thấy vui hơn, xôm tụ hơn, ngày Tết Đoan Ngọ cũng đáng nhớ hơn", Nhân bày tỏ.

Vì sao người trẻ miền Tây thích đổ bánh xèo để ăn Tết Đoan Ngọ? - Ảnh 3.

Nước cốt dừa là thành phần không thể thiếu trong món bánh xèo miền Tây, giúp bánh béo thơm hơn HUỲNH NHI

Không quá để nói bánh xèo là món ăn sum họp của người miềnTây. Soạn giả Nhâm Hùng (73 tuổi), nhà nghiên cứu lịch sử miền Tây Nam bộ, cho biết phong tục ăn bánh xèo vào Tết Đoan Ngọ đã có từ lâu, khoảng 40 năm trở lại đây. Nếu dịp Tết Nguyên đán, người miền Tây phải có bánh tét, thịt kho hột vịt thì Tết Đoan Ngọ nhà nhà sẽ có bánh xèo.

Vì sao người trẻ miền Tây thích đổ bánh xèo để ăn Tết Đoan Ngọ? - Ảnh 4.

Củ hũ dừa cắt sợi xào cùng tép làm nhân bánh xèo HUỲNH NHI

Soạn giả Nhâm Hùng cho rằng bánh xèo là món ăn nhiều người làm và nhiều người ăn, mang ý nghĩa hội tụ niềm vui gia đình, gắn kết các thành viên, rất phù hợp cho các dịp lễ tết. Bên cạnh đó, bánh xèo là món ăn lạ, ăn no, có thể ăn thay cơm. Vào dịp đặc biệt như mùng 5.5, mọi người có thể đổi vị bữa cơm hằng ngày bằng món bánh xèo.

Vì sao người trẻ miền Tây thích đổ bánh xèo để ăn Tết Đoan Ngọ? - Ảnh 5.

Ngày mùng 5.5, nhiều thế hệ trong gia đình cùng đổ bánh xèo HUỲNH NHI

"Văn hoá ăn bánh xèo vào Tết Đoan Ngọ rất độc đáo, gắn với lễ nghi, tình cảm và nguyên phụ liệu ở địa phương", soạn giả Nhâm Hùng nhận định và cho biết thêm yếu tố thời tiết cũng là lý do khiến bánh xèo được yêu thích vào dịp mùng 5.5. Vì đây là thời điểm mùa mưa đang bắt đầu, cây lá tươi tốt, nhiều loại rau lá chen nhau mọc như: lá cách, cát lồi, đinh lăng, đọt xoài… Đây là những loại rau tươi ngon rất hợp để ăn bánh xèo. Theo soạn giả Nhâm Hùng, rau sống ở miền Tây không chỉ là món ăn ngon mà còn là vị thuốc phòng, trị bệnh, ăn kèm với những món ăn khác giúp kích thích tiêu hoá.

Vì sao người trẻ miền Tây thích đổ bánh xèo để ăn Tết Đoan Ngọ? - Ảnh 6.

Các loại rau vườn như lá cách, diếp cá, đọt xoài, cát lồi… được hái từ sớm chuẩn bị ăn cùng bánh xèo HUỲNH NHI

Cũng theo soạn giả Nhâm Hùng, bánh xèo miền Tây thường có kích thước lớn, một chiếc bánh phải 2 người mới ăn hết. Vỏ bánh xèo giòn rụm, vàng ươm màu nghệ, ít dầu mỡ, có vị béo ngọt của nước cốt dừa. Phần nhân bánh xèo khá đa dạng, như: nhân thịt vịt xiêm, củ hũ dừa, tôm thịt, củ sắn… một số nơi còn làm bánh xèo nhân nấm mối, bông điên điển mang hương vị đặc trưng. Cái ngon của bánh xèo là ăn cùng cả chục loại rau sống khác nhau như: cải xanh, lá cách, đinh lăng, cát lồi, đọt xoài, diếp cá… Cuốn bánh xèo với rau sống, chấm ngập trong nước mắm chua ngọt, dân dã nhưng ai cũng mê.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/vi-sao-nguoi-tre-mien-tay-thich-do-banh-xeo-vao-tet-doan-ngo-185230622105304989.htm 

  • Từ khóa

Về quê sống tưởng không khó mà… khó không tưởng!

Mẹ lớn tuổi một thân một mình không ai chăm nên tôi định về quê sinh sống và lập nghiệp. Ở được vài tháng, tôi đành tất tả quay lại thành phố.
11:50 - 17/05/2024
1,064 lượt xem

Niềm tin và lý tưởng là nền tảng để người trẻ 'quy hoạch' được cuộc đời mình

Tại hội thảo xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên VN, các đại biểu cho rằng hình mẫu thanh niên phù hợp sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ đều có hoài bão...
09:50 - 17/05/2024
1,089 lượt xem

Chủ kênh 'Ẩm thực mẹ làm' có tên trong danh sách 30 Under 30 Asia 2024

Ngày 16-5, tạp chí Forbes công bố danh sách 30 Under 30 châu Á. Trong đó, chủ kênh YouTube “Ẩm thực mẹ làm” vinh dự là một trong 4 đại diện đến từ Việt...
08:19 - 17/05/2024
1,149 lượt xem

Ngành nghề của tương lai: Có một nghề vừa chơi, vừa làm và vừa... có tiền

Không dừng lại ở việc chơi game giải trí, thể thao điện tử đang dần trở thành một ngành nghề sản sinh ra nhiều vị trí việc làm và tuyển dụng một cách...
14:24 - 16/05/2024
1,586 lượt xem

Mệt mỏi với kiểu người đi đâu, làm gì cũng phải chụp hình ‘cúng’ Facebook

Đồ ăn mang ra từ lúc nóng hổi đến nguội lạnh, ly nước có khi tan gần hết đá vẫn chưa được động tay vào chỉ vì người đi cùng chưa chụp được một tấm hình...
11:30 - 16/05/2024
1,616 lượt xem