18
/
158756
Beckenbauer - kẻ mạnh của làng bóng đá
beckenbauer-ke-ma-nh-cu-a-la-ng-bo-ng-da
news

Beckenbauer - kẻ mạnh của làng bóng đá

Thứ 4, 10/01/2024 | 09:48:00
2,164 lượt xem

"Kẻ mạnh chưa chắc đã thắng. Người chiến thắng mới là kẻ mạnh" - làng bóng đá sẽ mãi mãi ghi nhớ câu nói của "hoàng đế" Franz Beckenbauer.

Một câu nói khắc họa đầy đủ nét đặc sắc của bóng đá cũng như bản sắc của huyền thoại bóng đá của Đức cũng như thế giới - ông Beckenbauer.

Khuya 8-1, Franz Beckenbauer đã qua đời ở tuổi 78, để lại một gia tài bóng đá trọn vẹn.

Tranh cãi về biệt danh

Thế giới bóng đá có bốn cựu danh thủ mà tài năng và sự nghiệp của họ vượt trội lên trên hết. Họ là "tứ đại tông sư" của làng bóng đá, bao gồm "vua bóng đá" Pele, "cậu bé vàng" Maradona, "thánh" Johan Cruyff và "hoàng đế" Beckenbauer.

Mỗi biệt danh kể trên đều đi kèm cả một loạt câu chuyện thú vị, những màn trình diễn để đời. Trong đó, truyền thông Đức từng nhiều lần tranh cãi về nguồn gốc biệt danh "hoàng đế" của Beckenbauer. Có thuyết kể rằng đó là do Beckenbauer từng được chụp hình với hoàng đế nước Áo Franz Joseph I. Có thuyết lại bảo rằng do Beckenbauer từng đánh bại Reinhard Libuda - người được mệnh danh là "vua", vì vậy truyền thông quyết định tìm cho ông một biệt danh còn oai hùng hơn cả vua - đó là der kaiser (hoàng đế, tiếng Đức).

Hình ảnh đáng nhớ của Beckenbauer - Ảnh: Reuters

Nhưng hầu hết những fan bóng đá đương đại đều đồng ý: Beckenbauer xứng đáng với biệt danh "hoàng đế" vì sự nghiệp quá trọn vẹn, quá hoàn hảo của ông. Nhìn nhận ở một số góc độ, Beckenbauer chính là người đặc biệt nhất trong bốn tông sư của làng bóng đá, vì ông là người duy nhất chơi ở hàng thủ. Cả Pele, Cruyff và Maradona đều là các siêu sao tấn công.

Cảm xúc thăng hoa từ những bàn thắng quyết định, những pha xử lý đẹp mắt, những khoảnh khắc vỡ òa là thứ Beckenbauer không thể nào so được với Pele, Cruyff hay Maradona. Nhưng ông lại có sự nghiệp đầy đặn hơn ba người kia khi thành công trong tư cách cầu thủ, HLV lẫn quan chức bóng đá.

Sự nghiệp che mờ bê bối

Đầu tiên, cùng với Didier Deschamp và Mario Zagallo, Beckenbauer là một trong ba người từng vô địch World Cup khi là cầu thủ cũng như HLV trưởng.

Năm 1974, đội trưởng Beckenbauer đã góp công lớn giúp tuyển Đức (khi đó còn là đội Tây Đức) vô địch World Cup sau khi đánh bại Hà Lan của Cruyff trong trận chung kết.

Tại Euro 1972, đội trưởng Beckenbauer cùng tuyển Tây Đức thắng Liên Xô trong trận chung kết. Beckenbauer cũng ba lần vô địch Champions League (khi đó mang tên European Cup) cùng Bayern Munich.

Chỉ chừng đó là đủ để Beckenbauer ngạo nghễ xếp trên Cruyff về mặt thành tích đời cầu thủ. Còn trong sự nghiệp HLV, Beckenbauer vượt qua Pele cũng như Maradona.

Chỉ với 12 năm làm HLV trưởng (tuyển Tây Đức, CLB Marseille và CLB Bayern Munich), "hoàng đế" lại giành thêm một World Cup cùng vài danh hiệu quốc nội.

Hình ảnh đáng nhớ của Beckenbauer - Ảnh: Reuters

Về sự nghiệp quan chức bóng đá, từ năm 1994 đến 2009, Beckenbauer giữ chức chủ tịch CLB Bayern Munich, nắm vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi hình thái tổ chức đội bóng trong cuộc cách mạng vào năm 2002.

Năm 1998, ông kiêm thêm chức phó chủ tịch LĐBĐ Đức, trở thành người đứng đầu chiến dịch đăng cai World Cup 2006. Nhưng chính chiến dịch đăng cai World Cup 2006 đã tạo nên vết nhơ hiếm hoi trong sự nghiệp của Beckenbauer.

Năm 2014, trong cuộc tổng điều tra về tham nhũng của Ủy ban đạo đức FIFA, Beckenbauer bị nêu tên với nghi án hối lộ để Đức được trao quyền đăng cai World Cup. Dù cuộc điều tra này không đi đến đâu, nhưng Beckenbauer từng nhận án phạt và tổn hại ít nhiều về danh dự.

Tuy nhiên, không một huyền thoại bóng đá nào lại có hình ảnh hoàn hảo. Pele giữ được hình ảnh sạch sẽ về sự nghiệp nhưng lại có những người con tai tiếng và trải qua không ít ồn ào đời tư về việc có con riêng. Maradona sống phóng túng và trụy lạc. Cruyff thì thiếu thốn danh hiệu đời cầu thủ.

Điều đáng nể nhất ở Beckenbauer chính là cuộc đời bóng đá xuyên suốt của ông. Trước khi vướng vào những cuộc điều tra của FIFA vào năm 2014, "hoàng đế" đã gắn chặt cuộc đời mình với bóng đá đỉnh cao trong suốt 50 năm.

Không một phút nào ngơi nghỉ, ông hết chơi bóng lại làm HLV, rồi làm quản lý. Cứ mỗi khi nói đến mô hình vững mạnh của bóng đá Đức, người ta lại nghĩ ngay đến một Beckenbauer "văn võ song toàn".

Vĩnh biệt Beckenbauer - người luôn luôn là "kẻ mạnh" của làng bóng đá!

Theo Huy Đăng/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/beckenbauer-ke-manh-cua-lang-bong-da-20240110084023589.htm

  • Từ khóa

Ông Kim Sang-sik chính thức làm HLV trưởng tuyển Việt Nam

LĐBĐ Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik đã đồng thuận, thống nhất các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 quốc gia với bản...
16:05 - 03/05/2024
208 lượt xem

HLV Shin Tae-yong phẫn nộ chỉ trích trọng tài sau trận thua U23 Iraq

Mặc dù không có vấn đề gì về trọng tài ở trận thua U23 Iraq nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn chỉ trích giới trọng tài ở giải đấu châu Á năm nay.
15:33 - 03/05/2024
239 lượt xem

Cơ hội cho Uzbekistan và Nhật Bản

Tại trận chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024 đêm nay 3/5 (theo giờ Việt Nam), đội U23 Nhật Bản sẽ có cơ hội "đòi nợ" sau thất bại trước đội U23...
11:10 - 03/05/2024
326 lượt xem

Indonesia nhận ‘cái kết đau đớn’ tại U23 châu Á

“Cái kết đau đớn’ là cách truyền thông Indonesia mô tả về trận thua của đội nhà trước Iraq khiến hụt vé dự Olympic Paris thông qua giải U23 châu Á...
08:56 - 03/05/2024
392 lượt xem

U23 Uzbekistan mất 3 trụ cột ở chung kết gặp Nhật Bản

Tuyển U23 Uzbekistan mất 3 cầu thủ quan trọng ở chung kết U23 châu Á 2024 gặp U23 Nhật Bản.
07:12 - 03/05/2024
557 lượt xem