24
/
90393
Covid-19: Trung Quốc tức giận khi báo Đức đòi đền bù gần 150 tỉ euro
covid-19-trung-quoc-tuc-gian-khi-bao-duc-doi-den-bu-gan-150-ti-euro
news

Covid-19: Trung Quốc tức giận khi báo Đức đòi đền bù gần 150 tỉ euro

Thứ 5, 23/04/2020 | 11:42:53
589 lượt xem

Trung Quốc phản ứng mạnh sau khi Bild - tờ báo nổi tiếng của Đức - cho rằng Bắc Kinh nên trả tiền bồi thường thiệt hại kinh tế cho Đức vì dịch Covid-19.

Trong một bài báo có tựa đề "Những gì Trung Quốc nợ chúng ta" phát hành vào tuần trước, tờ Bild cho rằng Bắc Kinh phải bồi thường thiệt hại gần 150 tỉ euro cho những tổn thất mà Đức phải gánh chịu do ảnh hưởng của Covid-19.

"Hóa đơn" này bao gồm các khoản thiệt hại: 24 tỉ euro thất thu của ngành du lịch trong tháng 3 và tháng 4, 1 triệu euro mỗi giờ cho hãng vận tải Lufthansa và 50 ti euro lợi nhuận bị mất của các doanh nghiệp nhỏ tại Đức.

Ý tưởng đòi tiền bồi thường nêu trên của Bild không được chính phủ Đức tán thành.

Covid-19: Trung Quốc tức giận khi báo Đức đòi đền bù gần 150 tỉ euro - Ảnh 1.

Một con kỳ nhông trốn khỏi chợ Vũ Hán - Trung Quốc bị bắt vào tháng 1-2020. Ảnh: AP

Bài báo đã gây ra phản ứng dữ dội từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức. Trong một bức thư ngỏ gửi tới ông Julian Reichelt - tổng biên tập Bild, đại diện Trung Quốc phủ nhận việc chính quyền Bắc Kinh đã vi phạm nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, cáo buộc bài báo "khuấy động chủ nghĩa dân tộc" và định kiến đối với Trung Quốc.

Sau đó, ông Julian Reichelt đáp trả bằng lá thư, cáo buộc Bắc Kinh "gây nguy hiểm cho thế giới" bằng cách không đóng cửa các chợ mua bán động vật hoang dã, vốn là nơi được cho là bắt nguồn của dịch Covid-19. Trong lá thư có đoạn cáo buộc: "Các chuyên gia hàng đầu Trung Quốc không trả lời khi các nhà nghiên cứu phương Tây muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở Vũ Hán".

Bài báo của tờ Bild cũng khiến các nhà ngoại giao Trung Quốc nổi giận, họ cáo buộc tờ báo bỏ qua những sự kiện quan trọng và thời gian chính xác cũng như thiếu tính công bằng báo chí. "Các nhà khoa học quốc tế nổi tiếng đã thừa nhận rằng những hành động nhanh chóng và quyết đoán của Trung Quốc đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn đại dịch" – nữ phát ngôn ngoại giao Trung Quốc Đào Lệ Lệ nói.

Covid-19: Trung Quốc tức giận khi báo Đức đòi đền bù gần 150 tỉ euro - Ảnh 2.

Nhân viên y tế xét nghiệm tại một cơ sở y tế ở Munich – Đức. Ảnh: AP

Cuộc "đấu khẩu" giữa Trung Quốc và báo Bild nổ ra không lâu sau khi Bộ Ngoại giao Pháp triệu tập đại sứ Trung Quốc Lư Sa Dã bày tỏ "sự không đồng tình" về những bình luận của một nhà ngoại giao Trung Quốc, khi người này đề cập đến việc các nhân viên viện dưỡng lão ở Pháp đã chối bỏ trách nhiệm của mình và khiến những người ở viện dưỡng lão này tử vong.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Le Monde ngày 20-4, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết: "Tôi không thể chấp nhận bất cứ ai, bao gồm Đại sứ quán Trung Quốc, bôi nhọ các nhân viên viện dưỡng lão của chúng tôi".

Theo tờ The Epoch Times, những lời kêu gọi bồi thường ngày càng gia tăng khi chính phủ các nước phương Tây đòi hỏi sự minh bạch hơn từ Trung Quốc về việc xử lý ổ dịch. Đầu tháng 4, một báo cáo từ viện nghiên cứu Henry Jackson Society của Anh Quốc cho rằng Trung Quốc có thể bị kiện và phải bồi thường hàng ngàn tỉ USD vì đã che đậy thông tin ban đầu về dịch Covid-19, bởi điều này vi phạm luật pháp quốc tế.

Một số vụ kiện Trung Quốc vì những thiệt hại kinh tế do dịch Covid-19 gây ra đã được đưa ra tại tòa án Mỹ. Đơn cử, Tổng chưởng lý Eric Schmitt của bang Missouri khởi kiện chính phủ Trung Quốc vào hôm 21-4. Ông này tuyên bố rằng Trung Quốc đã phủ nhận và che giấu thông tin, cản trở sự cảnh báo từ các bác sĩ và chuyên gia có liên quan, chậm chạp trong việc khống chế dịch bệnh lúc đầu khiến cho virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 lây lan toàn cầu, dẫn đến thiệt hại kinh tế hàng ngàn tỉ USD.

Theo H.Bình/Người lao động (Nguồn Daily Mail, Epoch Times) 

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-trung-quoc-tuc-gian-khi-bao-duc-doi-den-bu-gan-150-ti-euro-20200423080543938.htm

  • Từ khóa

Israel rạn nứt vì kế hoạch Gaza

Gần 800.000 người đã phải sơ tán kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự ở TP Rafah tại Dải Gaza hôm 6-5, theo một cơ quan Liên Hiệp Quốc
08:12 - 20/05/2024
28 lượt xem

Nga khẩn cấp gửi đội cứu hộ đến nơi trực thăng chở Tổng thống Iran rơi

Hãng thông tấn IRNA đưa tin trực thăng gặp nạn khi chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm 19.5 là loại Bell 212 do Mỹ sản xuất, trong khi Nga thông báo gửi...
07:19 - 20/05/2024
60 lượt xem

Điều gì đã xảy ra với quân đội Mỹ?

Ngày thứ bảy lần ba của tháng 5 được Mỹ vinh danh là Ngày Lực lượng Vũ trang, một ngày lễ tôn vinh tất cả các thành viên của quân đội nước này.
15:53 - 19/05/2024
432 lượt xem

Bộ trưởng ra tối hậu thư cho Thủ tướng Netanyahu, chính phủ Israel thêm rối ren

Bộ trưởng Benny Gantz, một thành viên trong nội các chiến tranh của Israel, yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu thực hiện đúng kế hoạch đã được thống...
08:10 - 19/05/2024
614 lượt xem

Quan hệ Nga - Trung 'nồng ấm nhất lịch sử'

Ngày 15-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố bản Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện và...
16:35 - 18/05/2024
984 lượt xem